Sẽ nới lỏng giãn cách khi hội đủ các điều kiện

Thứ ba, 25/05/2021 07:16

Căn cứ vào tình hình thực tế diễn biến dịch bệnh trên địa bàn cũng như trên cơ sở kiến nghị, đề xuất của các đơn vị, địa phương, tại cuộc họp chiều 24-5, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống COVID-19 TP Đà Nẵng thống nhất sẽ nới lỏng các biện pháp giãn cách khi đã hội đủ các điều kiện cần thiết, nhất là tình hình dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ...

Theo Văn phòng UBND TP, trong 3 ngày qua (từ 22 đến 24-5), ghi nhận mỗi ngày có 1 ca mắc Covid-19 mới trên địa bàn thành phố, tất cả đều là các trường hợp được cách ly trước đó; số ca F1 cũng giảm mạnh (trong ngày 24-5, không phát hiện có ca F1 nào). Bên cạnh đó, việc xét nghiệm cho 30% đại diện hộ gia đình trên địa bàn cũng đã hoàn thành; 99,9% các trường hợp là lái xe taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ, xe grap, shipper..., đã được xét nghiệm, tất cả đều cho kết quả âm tính.

Với các kết quả nêu trên, các đơn vị, địa phương như Cẩm Lệ, Hòa Vang và các sở, ngành, trong đó có Công an TP kiến nghị BCĐ TP mở rộng xét nghiệm cho đại diện hộ gia đình thêm 30% nữa. Căn cứ vào kết quả này, cộng với kết quả xét nghiệm cho toàn bộ công nhân tại các KCN, nếu không phát hiện thêm các ca dương tính với SARS-CoV-2 thì đề xuất BCĐ nới lỏng các biện pháp giãn cách, trong đó có kiến nghị cho các quán ăn, uống, các loại hình grap, shipper, lái xe công nghệ tái hoạt động trở lại. Tất nhiên phải có các điều kiện đi kèm trong phòng, chống dịch như phải đảm bảo giãn cách; kiểm soát được hoạt động, di chuyển của các lái xe công nghệ khi cần truy vết.

Theo Giám đốc Sở Y tế Ngô Thị Kim Yến, hiện các nhóm nguy cơ cao trên địa bàn thành phố đã cơ bản được xét nghiệm xong, kết quả khả quan có thể khẳng định mức độ lưu hành của SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng tại Đà Nẵng rất hạn chế. Vì vậy, thời gian tới, bà Yến đề nghị cần phải quản lý chặt chẽ người từ các địa phương khác, đặc biệt là các địa phương có dịch đến Đà Nẵng; rà soát và có biện pháp quản lý, giám sát người nhập cảnh đã hoàn thành thời gian cách ly trở về TP; tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp F0 đã khỏi bệnh, các trường hợp F1 sau khi đã hoàn thành cách ly thêm 4 lần nữa để thật sự yên tâm khi TP chuyển qua giai đoạn phòng, chống dịch mới.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lương Nguyễn Minh Triết nhìn nhận, qua thực tiễn tình hình, qua khó khăn mà nhân dân gặp phải do ảnh hưởng của dịch bệnh, nên tinh thần chung là phải sớm có nghiên cứu, đánh giá kỹ hơn để qua đó có biện pháp sống chung với dịch bệnh. “Mặc dù sẽ có vacine, nhưng đến thời điểm đó còn khá dài, và nếu cứ áp dụng các biện pháp giãn cách, hạn chế thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến một bộ phận nhân dân. Vì vậy, cùng với việc tăng cường 5K, thực hiện lộ trình tiêm vaccine, cùng với ý thức cộng đồng, và đặc biệt là xây dựng những quy định rõ ràng, cụ thể, gắn với kiểm tra, giám sát và xử phạt gắn với các quy định trường học an toàn, bệnh viện an toàn siêu thị, chợ an toàn... thì chúng ta có thể nới lỏng những biện pháp giãn cách hiện nay”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết nói.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng khẳng định, TP đã và đang kiểm soát được tình hình; tuy nhiên nhấn mạnh không được lơ là, chủ quan. Theo Bí thư Thành ủy, trên cơ sở kết quả xét nghiệm cho người lao động tại các KCN, cộng với số lượng người đã được xét nghiệm trong thời gian qua, thì TP sẽ tiếp tục triển khai xét nghiệm thêm 30% đại diện hộ gia đình... “Đến ngày 26-5, TP sẽ hoàn thành việc xét nghiệm cho công nhân tại các KCN, trên cơ sở đó BCĐ sẽ tiến hành sơ kết lần 2 để đánh giá tình hình và sẽ đưa ra các giải pháp cụ thể trong việc nới lỏng, không chỉ là grap, shipper mà có thể một vài ngành nghề khác được hoạt động trở lại. Tuy nhiên, muốn hoạt động trở lại thì phải có các điều kiện để kiểm soát chặt chẽ và phải đánh giá được tình hình, chứ không thể chỉ bằng cảm tính”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu.

Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh, Trưởng BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP giao cho Văn phòng UBND TP tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của các đơn vị, địa phương; đồng thời đưa ra đánh giá và có đề xuất cụ thể cho BCĐ các biện pháp tháo dỡ, nới lỏng; đi cùng với đó là các cơ chế giám sát, kiểm tra. Ví dụ, cho các quán ăn hoạt động trở lại thì yêu cầu giãn cách ra sao, số lượng người bao nhiêu trong một quán; hay như cho grap, shipper hoạt động trở lại thì giải pháp quản lý ra sao... Chủ tịch UBND TP cũng lưu ý, hoạt động nào mà TP cấm đầu tiên (như vũ trường, karaoke, quán bar) thì sẽ cho mở lại cuối cùng.

DOÃN HÙNG

2 bệnh nhân COVID-19 chủng Ấn Độ tại Đà Nẵng không có khả năng lây nhiễm cho cựu Giám đốc Hacinco Hà Nội

2 vợ chồng mắc Covid-19 mang chủng Ấn Độ tại Đà Nẵng không có khả năng lây nhiễm cho cựu giám đốc Hacinco Hà Nội.

Cũng tại cuộc họp BCĐ ngày 24-5, Bác sỹ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Đà Nẵng đã có báo cáo về 2 trường hợp bệnh nhân tại Đà Nẵng mắc biến chủng SARS-CoV-2 từ Ấn Độ. Theo đó, khẳng định, 2 bệnh nhân này không có khả năng lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Cụ thể, BN 3772 là Đ. H. V. T (giới tính Nam, SN 1994); nghề nghiệp là giáo viên tiếng Trung (dạy ở nhà) và BN 3773 là L. M. N (nữ, SN 1995), làm nghề kinh doanh. 2 bệnh nhân là vợ chồng, cùng trú tại 109 Lê Đình Lý, quận Thanh Khê. Đặc biệt, mặc dù 2 bệnh nhân này mắc Covid-19 chủng Ấn Độ nhưng hoàn toàn không có khả năng lây nhiễm cho vợ chồng giám đốc công ty Hacinco Hà Nội (cùng mắc chủng trên). Nội dung cụ thể được đăng tải tại www.cadn.com.vn!

DOÃN HÙNG